Vượt qua khó khăn nâng cao chất lượng giáo dục tại Thái Nguyên

(PLVN) - Phấn đấu cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua những khó khăn và đạt được một số thành tựu quan trọng.
Các đại biểu Thái Nguyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành GD&ĐT năm 2020.
Các đại biểu Thái Nguyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành GD&ĐT năm 2020.

Năm học vừa qua, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành; sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020, trong đó có nhiều kết quả tích cực.

Trong năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, ngành GD&ĐT đã thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020, tổ chức tốt các kỳ thi năm học 2019 - 2020 đúng quy định, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020 đạt 97,97% (tăng 6,1% so với năm 2018 - 2019). Chất lượng giáo dục được nâng cao, tính đến tháng 10/2020, toàn tỉnh có 576/682 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 84,46%; từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh có 261 giải học sinh giỏi quốc gia, số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia tiếp tục duy trì, bình quân 51 giải/năm.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành GD&ĐT năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT đã đạt được trong đó có ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên và nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung ưu tiên hơn nữa cho giáo dục.

Để hoàn thành các kế hoạch của Bộ, ngành GD&ĐT, ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên sẽ cụ thể hóa hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục trong năm học 2020 - 2021 và các năm tiếp theo; quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững./.

Đọc thêm