2.250 tỷ đồng xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

(PLVN) - Sáng 29/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Phối cảnh Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài. (Ảnh: ACV)
Phối cảnh Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài. (Ảnh: ACV)

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ga hành khách T2 đáp ứng công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và thu hút khách du lịch góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh TT- Huế.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành hàng không; đồng thời nhận định việc triển khai dự án xây dựng nhà ga T2 tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài là rất cần thiết.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thừa thiên Huế xử lý giải quyết kịp thời các thủ tục phát sinh vướng mắc; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo, giám sát và yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thi công, đảm bảo an toàn, hoàn thành đúng tiến độ.

Lễ khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2
 Lễ khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2

"Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan có giải pháp về nguồn vốn, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phù hợp theo quy định để sớm hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng dịch vụ sân bay quốc tế Phú Bài theo quy hoạch;  tạo nền tảng động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp Thừa Thiên Huế cất cánh, sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mà Bộ Chính trị đã đặt ra", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Dự án gồm các hạng mục công trình: nhà ga hành khách; hệ thống đường tầng, đường giao thông; sân đậu ô tô và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Trong đó, nhà ga có kiến trúc độc đáo, phong cách hiện đại, phát huy nét đặc thù văn hóa kiến trúc cung đình Huế với đặc trưng là các lớp mái chồng xếp lên nhau.

Với diện tích sàn hơn 22.000m2 được phân bố ở tầng 1, tầng lửng và tầng 2; đáp ứng đón 5 triệu khách/năm; bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4/2021.

Đón hành khách thứ 115 triệu tại sân bay Phú bài trong năm nay
Đón hành khách thứ 115 triệu tại sân bay Phú bài trong năm nay 

Cùng ngày tại sân bay Phú Bài đã đón hành khách thứ 115 triệu. Đó là một hành khách người Nhật tới Huế thăm người thân đang dạy học tại đây.

Đọc thêm