Bất ngờ sau tin nhắn đến ông Đinh La Thăng

(PLO) - Sau khi nhận tin chuyển tiếp từ Bí thư Đinh La Thăng, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM yêu cầu đơn vị chức năng lập tức lắp đặt biển báo cấm ô tô dừng đỗ trên 2 tuyến đường trung tâm thành phố.
Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress

Cụ thể, Sở đã yêu cầu công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 17/2 gắn biển giao thông cấm dừng đậu xe chở khách từ 9 chỗ trở lên, thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (quận 1). 

Những biển báo này sẽ chấm dứt tình trạng xe đón rước khách ở trụ sở 4 doanh nghiệp vận tải, gây mất trật tự giao thông trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm nhiều năm qua.

Khởi nguồn sự việc là do trước đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nhận tin nhắn của người dân phản ánh một số tuyến đường ở trung tâm thành phố mất trật tự giao thông do các doanh nghiệp vận tải đậu xe trên lòng, lề đường để đón rước khách. Ông Thăng lập tức chuyển tin đến lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

Ngay sau đó, thanh tra Sở GTVT cùng Công an quận 1 khảo sát các tuyến đường và đưa ra giải pháp trước mắt là gắn biển báo cấm xe như trên.

Đọc thêm