Bé gái bị máy cày đè tử vong khi đi 'bão' mừng U22 Việt Nam vô địch

(PLVN) - Chiếc máy cày chở hàng chục người đi “bão” sau chiến thắng của U22 Việt Nam va vào bàn đá bên đường bất ngờ lật ngang. Hậu quả, bé gái 14 tuổi tử vong, 3 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 21h ngày 10/12, sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 30, anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, ngụ ấp Phước Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển chiếc máy cày chở theo khoảng 11 người tại địa phương đi “bão”. 

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chiếc máy cày này đi đến khu vực bến đò Đồng Ky (ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái) thì bất ngờ va chạm vào chiếc ghế, bàn đá bên lề đường phía bên phải. Chiếc máy cày mất lái bị lật ngang.

Hậu quả, bé gái tên Nguyễn Ngọc V (SN 2005) bị chiếc máy cày đè tử vong tại chỗ. Anh Tùng bị thương nặng, 2 thanh niên cũng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại TP Châu Đốc).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm