Bé trai 13 tuổi lái xe khách đâm loạn xạ trên đường Bắc Giang

Bé trai trèo qua cửa sổ vào trong ô tô chở khách 29 chỗ nổ máy lao xe đi gây tai nạn liên hoàn, khiến 1 bé gái bị thương.
Chiếc xe khách bị bé trai lái gây tai nạn.
Chiếc xe khách bị bé trai lái gây tai nạn.

Người dân chứng kiến vụ việc kể lại, khoảng 13h hôm nay, 20/10, thấy chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B - 058.98 đỗ bên đường tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang), một bé trai bất ngờ leo qua cửa sổ nổ máy phóng xe đi.

Xe 7 chỗ hư hỏng nặng.
 Xe 7 chỗ hư hỏng nặng.

Chiếc xe lao sang làn đường ngược chiều, đâm nát đuôi một xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 98A - 083.30. Chiếc xe tiếp tục đâm vào chiếc xe đạp của một bé gái đứng ven đường khiến bé gái bị thương nhẹ, xe đạp cong vành.

Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi lao vào nhà người dân bên đường, móp đèn trước và cánh cửa phía ghế lái. Bé trai bước xuống xe với khuôn mặt thất thần, mếu máo khóc.

Bé trai gây tai nạn.
Bé trai gây tai nạn.

Công an thị trấn Chũ đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ bé trai để điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, bé trai gây vụ tai nạn được xác định là V.H.V.A (13 tuổi, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), có tiền sử bệnh tâm thần.

Đọc thêm