Bố và con gái 7 tuổi thoát chết hi hữu dưới gầm xe khách

(PLO) - Bố con anh Sỹ dù bị cuốn vào gầm xe khách đang chạy với tốc độ cao nhưng may mắn thoát chết, hiện được điều trị tại bệnh viện.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 6h30 hôm nay, 12/5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và một xe đạp.

Chiếc xe khách mang BKS 90B - 001.71 của nhà xe Huyên Long, do Trần Văn Long (SN 1968, trú xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) điều khiển, chạy theo hướng từ Bắc vào Nam đã va chạm với xe đạp đi cùng chiều do anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1977, trú thôn Tân Lý, xã Hải Trạch) điều khiển đang chở con gái 7 tuổi đến trường học.

Xe khách lao lên dải phân cách cao, xe đạp bị cuốn nát bét dưới gầm xe khách.
Xe khách lao lên dải phân cách cao, xe đạp bị cuốn nát bét dưới gầm xe khách.

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho hay, vào thời điểm trên chiếc xe khách chạy với tốc độ cao và cố đánh lái để tránh xe đạp nhưng bất thành. Xe khách lao lên dải phân cách và cuốn luôn xe đạp cùng bố con anh Sỹ vào gầm xe.

Hậu quả vụ tại nạn, bố con anh Sỹ dù bị cuốn vào gầm xe nhưng may mắn thoát chết, đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

Chiếc xe khách hư hỏng khá nặng phần gầm xe, xe đạp gần như nát bét và hành khách trên xe hoảng loạn. 

Đọc thêm