Cảnh tượng xe khách nát bét sau vụ tai nạn trên quốc lộ 32

(PLO) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong vụ xe khách 16 chỗ và xe khách 29 chỗ đâm vào nhau trên quốc lộ 32 chiều nay (30/3), đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 5 nạn nhận tử vong đều quê ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Cẩu xe khách 29 chỗ lên sau khi vụ va chạm kinh hoàng xảy ra. Ảnh: Ngọc Bảo.
Cẩu xe khách 29 chỗ lên sau khi vụ va chạm kinh hoàng xảy ra. Ảnh: Ngọc Bảo.
Ghi nhận của phóng viên PLO tại hiện trường cho thấy, thi thể 4 nạn nhân tử vong được đặt ở ven đường (3 nam, 1 nữ) và 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe khách 29 chỗ ngồi đầu cắm xuống mương.
Đến 15h30', xe khách được cẩu lên đường, phần kính xe khách bị vỡ, bên trong xe nhiều ghế bị hư hỏng...
5 nạn nhân tử vong bước đầu được xác định gồm: Lê Văn Minh (53 tuổi, ở Vĩnh Phúc); Đỗ Văn Khởi, Đỗ Bá Đồng, Vũ Sỹ Linh (28 tuổi, đều ở Vĩnh Phúc), và một bệnh nhân nữ hiện chưa rõ danh tính. 

Trước đó vào khoảng 13h30' phút ngày 30/3, trên quốc lộ 32 (đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội), một chiếc xe cẩu kéo theo máy bơm bê tông khi chạy đến đoạn đường trên bất ngờ bị đứt móc nối giữa đầu xe và máy bơm bê tông, khiến thiết bị bơm bê tông rơi ra giữa đường.

Đúng lúc này, có xe khách 16 chỗ mang biển Hà Nội và xe khách mang 29 chỗ mang biển Yên Bái chạy tới, thấy chướng ngại vật nên bẻ lái. Hai chiếc xe khách sau đó xảy ra va chạm và cùng lao xuống ruộng, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phân luồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:
Xe 16 chữ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn
 Xe 16 chữ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn
xe khách 29 chỗ được cẩu ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
 xe khách 29 chỗ được cẩu ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
xe 16 chỗ được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
 xe 16 chỗ được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc
 Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc

Đọc thêm