Cầu Ông Chừ (Phú Yên) chính thức thông xe

(PLVN) - Ngày 4/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) chính thức thông xe cầu Ông Chừ (phường 1 và xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa). 
Người dân phấn khởi khi cầu Ông Chừ được hoàn thành.
Người dân phấn khởi khi cầu Ông Chừ được hoàn thành.

Nhiều người dân địa phương phấn khởi khi được trở lại cuộc sống trước kia, với kỳ vọng không còn cảnh buôn bán ế ẩm và kẹt xe ở đường Hải Dương (TP Tuy Hòa) nữa.

Ông Nguyễn Bé (ngụ phường 1) cho biết, gần 1 năm nay, từ ngày cấm đi đường cầu Ông Chừ thì đường Hải Dương sáng nào cũng kẹt xe. Có thời điểm kẹt hơn 1 giờ. "Có hôm phải chen chúc trên đường rất mệt mỏi. Con trễ học, cha mẹ trễ làm. Giờ cầu đã được lưu thông trở lại, mọi thứ đều thuận tiện, chúng tôi rất vui mừng”, ông Bé nói.

Bước đi trên cầu mới Ông Chừ, ông Đỗ Hữu Phước (ngụ phường 1) chia sẻ: “Từ khi xây cầu, ngày nào tôi cũng mong ước cầu được hoàn thành sớm, giờ điều ước đã thành sự thật. Nhìn cây cầu khang trang, tôi vui lắm, phấn khởi lắm”.

Trước đó, ngày 18/8/2020, Báo Pháp luật Việt Nam có bài: “Sai sót tại dự án cầu Ông Chừ: Phá xong cây cầu mới phát hiện ra… chưa đủ thủ tục” phản ánh dự án nâng cấp, mở rộng cầu Ông Chừ được UBND TP Tuy Hòa phê duyệt ngày 16/9/2019, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Theo bảng thông tin công trình, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tuy Hòa. Tư vấn giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 25, giám sát trưởng Nguyễn Văn Bi. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510, chỉ huy trưởng Trương Tấn Thành, ngày khởi công 11/12/2019, ngày hoàn thành 29/5/2020.

Sau ngày khởi công, cây cầu cũ đã bị phá bỏ hoàn toàn, hai đầu che chắn bằng các miếng tôn và để bảng cấm các phương tiện lưu thông. Sau khi đập cầu, công trình ngừng thi công hơn 3 tháng do… chủ đầu tư chưa giải quyết việc giải tỏa, đền bù cho 15 hộ dân.

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh, dự án đã được gấp rút xây dựng và đưa vào hoạt động từ hôm nay.

Đọc thêm