Chìm sà lan sau khi kẹt tại cống ngăn triều chống ngập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 4/5, tại Cống ngăn triều chống ngập tại khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu lại xảy ra tai nạn giao thông.
Chìm sà lan sau khi kẹt tại cống ngăn triều chống ngập

Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 3h30 ngày 4/5, ông Phan Thanh Vinh (SN 1973, ngụ tại TP Tân An, tỉnh Long An) là thuyền trưởng điều khiển phương tiện tàu kéo số hiệu: SG 6419 (trọng tải 5 tấn, công suất 290CV) kéo theo sà lan VL14719 (trọng tải 371,39 tấn) trên sà lan chở 1 phương tiện xáng dây (xáng cạp múc đất); 1 chiếc xe cuốc; 1 thùng container; 28 cọc bê tông dài 12 m) lưu thông trên kênh 30/4 hướng từ phường 2, TP Bạc Liêu đi cửa biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu. 

Khi đến cống ngăn triều chống ngập tại khóm Đầu Lộ  A (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) thì bị kẹt và nghiêng tại khoang cổng số 1. Đến khoảng 4h cùng ngày, sà lan bị nước tràn vào khoang và bị chìm. 

Hiện trường vụ sà lan chìm tại Cống ngăn triều chống ngập (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).
 Hiện trường vụ sà lan chìm tại Cống ngăn triều chống ngập  (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Các cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác định ban đầu, toàn bộ lô hàng hóa, vật tư sà lan VL14719 và bị chìm. Khoang cổng số 1 của Cống ngăn triều chống ngập tại khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu chưa xác định được thiệt hại.

Trước đó, ngày 13/4, tại Cống ngăn triều chống ngập tại khóm Đầu Lộ A (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu), cũng xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa sà lan chở đá mang biển kiểm soát BL-9080, công suất 350CV do thuyền trưởng Dương Minh Chơn (43 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi) đang điều khiển lưu thông trên kênh 30/4 theo hướng từ Phường 2 ra phường Nhà Mát. 

Lúc này thuyền trưởng Dương Minh Chơn di chuyển vào khu vực cống Nhà Mát thì bất ngờ va chạm vào cửa cống dưới kênh, cú va chạm làm sà lan bị thủng, nước tràn vào và chìm dần.

Sà lan đang chở trên 650 tấn đá phục vụ công trình xây dựng. Trên sà lan có vợ chồng thuyền trưởng cùng người làm công, cả 3 nhanh chóng mặc áo phao bơi vào bờ an toàn và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng...

Đọc thêm