'Chợp mắt một giây là gây tai nạn'

(PLO) -Đó là thông điệp của “Chiến dịch tuyên truyền về chống mệt mỏi buồn ngủ khi lái xe” đang được triển khai tại khu vực Cảng quốc tế Cái Mép thông qua các hình thức truyền thông đại chúng. 
'Chợp mắt một giây là gây tai nạn'

Các tấm biển tuyên truyền dự kiến được lắp đặt dọc theo tuyến đường quốc lộ 51 và đường 965- tuyến đường có mật độ xe tải, xe container, đầu kéo luân chuyển nhiều nhất xung quanh khu vực cảng. 

Bên cạnh đó, Quỹ Phòng Chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia và Đài tiếng nói Việt Nam xây dựng và phát sóng thông điệp và câu chuyện tuyên truyền trên sóng phát thanh của VOV1.

Pano tuyên truyền
Pano tuyên truyền

Chiến dịch truyền thông trên sóng phát thanh VOV1 đã truyền tải thông điệp và câu chuyện tuyên truyền về chống mệt mỏi buồn ngủ khi lái xe cho các lái xe tải. Nội dung tuyên truyền lấy bối cảnh câu chuyện gia đình của một lái xe tải khi người lái xe này đang chia sẻ mối nguy hiểm của việc lái xe khi buồn ngủ với người thân của mình.

Câu chuyện tuyên truyền còn nêu lên những hệ lụy, hậu quả liên quan đến hành vi lái xe không an tòan khiến tài xế bị xao nhãng, không thể phản ứng kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Dù đã được cảnh báo, tuy nhiên thực trạng tài xế lái xe tải không được nghỉ ngơi thường xuyên khi thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển đường dài vẫn diễn ra. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông cho những người tham gia giao thông khác.

“Chiến dịch tuyên truyền này thực sự đã thay đổi cách nhìn của tôi về việc lái xe an toàn”, Võ Tấn Lực, một lái xe của Cảng quốc tế Cái Mép cho biết.

Tình trạng buồn ngủ khi lái xe là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đối với lái xe kinh doanh vận tải. Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết thêm: “Chiến dịch tuyên truyền về ngăn chặn tình trạng buồn ngủ khi lái xe là hoạt động bắt đầu cho sự hợp tác giữa tập đoàn APM Terminals với chúng tôi, Ủy ban ATGT quốc gia, Quỹ AIP. Chúng tôi mong rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa tới những khu cảng biển khác tại Việt Nam”.

Quỹ AIP và Ủy ban ATGT quốc gia là những đơn vị tiên phong trong dự án “Nâng cao nhận thức cho cộng đồng”. Dự án được hỗ trợ bởi tập đòan APM Terminals, có trụ sở chính tại Hà Lan, hiện nắm 49% cổ phần khai thác của Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

“Cam kết xây dựng và phát triển văn hóa an toàn tại tất cả quốc gia đang hoạt động của tập đoàn trên khắp thế giới là mục tiêu của chúng tôi. Bởi chúng tôi cho rằng việc đem lại sự an tòan trong cộng đồng nơi những con người của APM Terminals đang sinh sống và làm việc, không ai khác, là trách nghiệm của mình”, ông Kevin Furness, Phó chủ tịch về Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Bền vững của APM Terminals phát biểu.

Đọc thêm