Cố vượt đường sắt, xe bồn bị tàu hàng tông nát đầu

(PLO) - Một chiếc xe bồn cố băng qua đường sắt cắt ngang đường dân sinh đã bị tàu hàng tông văng xa, may mắn không có thương vong nào xảy ra. 
Hiện trường vụ tai nạn tàu hàng tông xe bồn (ảnh từ facebook)
Hiện trường vụ tai nạn tàu hàng tông xe bồn (ảnh từ facebook)

Vào khoảng 13h15 chiều nay (27/5), tàu chở hàng mang số hiệu SH3 đang lưu thông theo lịch trình Hà Nội - Vinh, khi đến đoạn giao nhau với đường ngang dân sinh 289+ 515 thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã đâm vào xe bồn mang BKS 37C – 17316 đang cố tình băng qua đường sắt.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bồn BKS 37C 17316 văng xa, xoay nằm dọc đường sắt, phần đầu bị hư hỏng, rất may đã không có thương vong về người.

Xảy ra va chạm, lái tàu đã cho tàu hàng dừng khẩn cấp, báo cáo sự việc với ngành chức năng để xử lý vụ việc. Đoạn đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt cắt ngang chỉ có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và không có rào chắn.

Phần đầu xe bồn bị hư hỏng nặng, toàn thân xe bị tông văng xa nằm song song với tàu hàng (ảnh từ facebook)
Phần đầu xe bồn bị hư hỏng nặng, toàn thân xe bị tông văng xa nằm song song với tàu hàng (ảnh từ facebook)

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút chiều 26/5, tại ga Yên Xuân (xã Hưng Xuân, Hưng Nguyên, Nghệ An) tàu hàng D18E -602 kéo theo 27 toa hàng chở hơn 1.245 tấn hàng bị trật ray đâm gãy cột đèn. Toa tàu số 3,4 bị trật khỏi đường ray nghiêng xuống bên trái 45 độ, toa số 4 bi trật bánh 2 trục giá, đâm gãy cột đèn phía trong ga. 

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 17h cùng (ngày 26/5), tàu hàng SY2 chạy từ Nam ra Bắc và tàu chở hàng mang số hiệu 2469 chạy chiều ngược lại, tông nhau ở huyện Núi Thành (Quảng Nam). Thiệt hại ban đầu được xác định có 4 tòa tàu bị lật, hơn 100m đường ray trong nhà ga Núi Thành bị hư hỏng nặng, 2 lái tàu bị thương, hàng tấn hàng hoá văng khắp mặt đất, hư hỏng...

Trước đó, khoảng 0h30 phút sáng 24/5, đoàn tàu chở khách đi từ Hà Nội - TP. HCM khi đi qua khu gian Trường Khoa - Trường Lâm (xã Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) đã đâm vào chiếc xe ben chở đá cắt ngang qua đường ray.

Đầu máy cùng 6 toa tàu bị đứt rơi xuống ruộng, 2 lái tàu tử vong và 9 người gồm hành khách và nhân viên cùng lái xe ben bị thương nặng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 nhân viên gác chắn nơi xảy ra tai nạn tàu để điều tra làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đọc thêm