Con dâu chở bố chồng bị xe bồn cán tử vong

(PLVN) - Người con dâu lái xe máy chở bố chồng đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với ô tô khách khiến cả hai ngã ra đường. Chưa kịp đứng dậy, các nạn nhân bị xe bồn cán tử vong.


Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 24/2, chị Nguyễn Thị Thủy (chưa rõ năm sinh) điều khiển xe máy chở ông Phạm Văn Mến (bố chồng của chị Thủy; ngụ cùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Khi đến đoạn dưới chân cầu T5 thuộc xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, xe máy này va quệt với xe khác đang lưu thông trên đường, khiến ông Mến và chị Thủy té ngang phần đường đối diện. Cả hai bị xe bồn mang BKS: 65M 2963 chạy đến cán ngang làm tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tại nạn.

Đọc thêm