Công trình không phép thách thức dư luận

(PLO) - Một công trình gồm 4 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm xây dựng không phép đang được “gấp rút” hoàn thiện, bất chấp quyết định đình chỉ thi công của UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm khiến người dân địa phương không khỏi bất bình...
Đại công trình xây dựng không phép đang được gấp rút hoàn thiện
Đại công trình xây dựng không phép đang được gấp rút hoàn thiện
Công trình xây dựng không giấy phép
Bà Nguyễn Thị Thuận (trú tại 141 đường Sông Nhuệ, tổ 7, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Ngôi nhà gồm 4 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm tại số 141 đường Sông Nhuệ, phường Đức Thắng không hề có giấy phép xây dựng, đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng cho dù đã bị UBND phường Đức Thắng lập biên bản và đình chỉ thi công.
Chưa hết, thấy việc không cần giấp phép vẫn xây dựng được “nhà lớn” nên gia chủ được đà mở cửa sổ, cắm cột sắt (chống sét), làm ống thoát nước mái tầng 4 chĩa sang nhà hàng xóm. “Công trình không phép được xây dựng một cách công khai phải chăng đã được “bật đèn xanh” để gấp rút hoàn thiện, rồi sau đó sẽ chính thức công nhận như bao công trình hợp pháp khác?” - bà Thuận bức xúc.
Từ thực trạng này, dư luận cho rằng công trình không phép này có sự bao che, “bảo kê” của UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm nên mới ung dung mọc lên đầy uy nghi, vững chãi như vậy? 
Do lực lượng mỏng?
Vấn đề trên, trao đổi với PLVN, ông Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND phường Đức Thắng thừa nhận công trình tại 141 đường Sông Nhuệ của bà Phạm Thị Việt Hà xây dựng không có giấy phép. “Sau khi phát hiện, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định đình chỉ thi công. Hiện tại chủ đầu tư vẫn không xuất trình được giấy phép xây dựng theo quy định, UBND phường đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm báo cáo xin ý kiến của UBND quận để xử lý” - ông Duẩn nói.
Tìm hiểu được biết, tại Biên bản “Vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm” ngày 13/5/2014 của UBND phường Đức Thắng, công trình không phép trên có diện tích 3,7mx13,5m = 50m2 đã đổ móng bê tông cốt thép, đang ghép và đổ 10 cột bê tông cốt thép (20x20), cao 1,9m..., biên bản nhấn mạnh bà Hà phải ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm và tự phá dỡ trong 24h, tuy nhiên bà Hà đã không thực hiện. 
Trước sự “phớt lờ” đó, ngày 15/5/2014 UBND phường Đức Thắng đã ra Quyết định số 168 đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng; quá 60 ngày (kể cả ngày nghỉ) từ ngày ban hành Quyết định, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng hoặc không tự phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. 
Nếu căn cứ quyết định này thì vào ngày 15/7 công trình sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Thế nhưng, theo quan sát của phóng viên vào chiều 30/7/2014, công trình nguy nga này vẫn yên vị, chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng, gấp rút hoàn thiện. 
Lý giải về việc công trình vẫn được xây dựng sau khi có quyết định đình chỉ thi công, ông Duẩn lý giải do lực lượng mỏng và bận nhiều công việc nên không thể ngày nào cũng đến kiểm tra được; đồng thời khẳng định không có việc phường bảo kê, giúp đỡ cho công trình vi phạm. “Không hề có việc phường “bảo kê” cho hành vi vi phạm, ngay trong chiều nay (30/7) chúng tôi sẽ cử Tổ công tác xuống để đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng theo Quyết định đình chỉ?” - ông Duẩn khẳng định
Thiết nghĩ,  UBND TP.Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm cần khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, tránh tạo tiền lệ xấu cho những công trình không phép mọc lên, lấy lại niềm tin nơi người dân. 
PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đọc thêm