CSGT Huế cùng người dân lao xuống hồ cứu hai mẹ con gặp nạn

(PLO) - Một phụ nữ chở con nhỏ (4 tuổi) bị tai nạn rơi xuống hồ nước sâu cạnh quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), may mắn được các chiến sĩ CSGT và người đi đường cứu giúp khỏi nguy hiểm.
Thiếu tá Ngô Viết Anh đưa em nhỏ lên bờ
Thiếu tá Ngô Viết Anh đưa em nhỏ lên bờ

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h hôm nay 3/2, tại km 800+150 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, chị Ngô Thị Thu Anh (22 tuổi trú tại đường An Dương Vương, TP. Huế) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 75F1 473.02 chở sau con nhỏ (4 tuổi) đang lưu trên Quốc lộ 1A theo hướng Huế - Phong Điền. Đến km 800+150 chị bất ngờ mất lái đâm vào cột mốc bên đường, rồi cả xe và người lao xuống hồ nước sâu bên đường. 

CSGT đưa em nhỏ lên bờ
CSGT đưa em nhỏ lên bờ

Phát hiện có tai nạn, Tổ cảnh sát giao thông, thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ tuần lưu, kiểm soát gần đó đã nhanh chóng phối hợp với người dân qua đường xuống hồ nước đưa nạn nhân cùng phương tiện lên bờ.

Hai mẹ con chị Anh được đưa vào nhà người dân sống gần đó sưởi ấm và thay áo quần.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy của chị Anh hư hỏng nặng, rất may hai mẹ con nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đã liên hệ với người thân để đón 2 mẹ con chị Anh về nhà.

Đọc thêm