'Cuộc chiến' dẹp vỉa hè: Hàng rong 'di tản' vào ngõ nhỏ

(PLO) - Sau khi Hà Nội chính thức rút giấy phép và cấm tổ chức trông giữ phương tiện tại lòng đường, vỉa hè của 262 tuyến phố, thuộc 9 quận nội thành, đại diện các quận đều đánh giá đường đã thông, hè đã thoáng, ùn tắc giao thông theo đó cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh, cửa hàng đã "lách luật" tìm kế mưu sinh trong những con ngõ nhỏ.

 

 
'Cuộc chiến' dẹp vỉa hè: Hàng rong 'di tản' vào ngõ nhỏ

Từ ngày 16/2, các lực lượng chức năng của Hà Nội chính thức xử phạt các trường hợp trông giữ, dừng đỗ phương tiện trên 262 tuyến phố. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân lớn, nhiều người đã tự ý mở các điểm trông giữ phương tiện, và thi nhau chặt chém chủ xe.

Bãi đỗ xe tại Phủ Tây Hồ bị đội giá lên gấp 3-4 lần so với quy đinh sau chủ trương dẹp vỉa hè của thành phố.
Bãi đỗ xe tại Phủ Tây Hồ bị đội giá lên gấp 3-4 lần so với quy đinh sau chủ trương dẹp vỉa hè của thành phố.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh đã đồng loạt dịch chuyển khu vực buôn bán ở ngoài mặt đường lớn quen thuộc vào những con ngõ nhỏ để tránh lực lượng chức năng cũng như thuận tiện trong buôn bán.

Vỉa hè ngõ nhỏ là địa điểm mới để dân buôn bán, kinh doanh tự phát "xí phần" làm của riêng sau chiến dịch dẹp vỉa hè trên các tuyến phố lớn.
Vỉa hè ngõ nhỏ là địa điểm mới để dân buôn bán, kinh doanh tự phát "xí phần" làm của riêng sau chiến dịch dẹp vỉa hè trên các tuyến phố lớn.
Giữa trưa là khoảng thời gian nhiều quán nước, hàng ăn uống bất chợt xuất hiện nhan nhản do nhu cầu "chém gió" của nhiều dân công sở, nhiều người dân lao động...
Giữa trưa là khoảng thời gian nhiều quán nước, hàng ăn uống bất chợt xuất hiện nhan nhản do nhu cầu "chém gió" của nhiều dân công sở, nhiều người dân lao động...
Các chủ quán nước này chia sẻ, nếu công an đến sẽ để gọn mấy cái ghế vào giáp tường rào, ôm giỏ nước đi chỗ khác "là xong", công an đi thì bán tiếp...
Các chủ quán nước này chia sẻ, nếu công an đến sẽ để gọn mấy cái ghế vào giáp tường rào, ôm giỏ nước đi chỗ khác "là xong", công an đi thì bán tiếp...
Quán nước "siêu tốc" tại cổng trường ĐH Bách Khoa
Quán nước "siêu tốc" tại cổng trường ĐH Bách Khoa

Một chủ quán nước vỉa hè tại khu cổng trường ĐH Bách Khoa giục khách: "Các cháu ngồi 15-20 phút thôi, không giờ công an họ dẹp ghê lắm, cô không chạy kịp".

Trà đá, hàng bán rong "di động" ngay cạnh boot CSGT đang làm việc.
Trà đá, hàng bán rong "di động" ngay cạnh boot CSGT đang làm việc.
Không hiếm gặp hình ảnh xe ô tô đỗ hàng dài trong các con phố, ngõ nhỏ tại Hà Nội
Không hiếm gặp hình ảnh xe ô tô đỗ hàng dài trong các con phố, ngõ nhỏ tại Hà Nội
Xe ô tô xếp hàng dài dưới các toà nhà văn phòng, chung cư trong ngõ nhỏ nhằm "ẩn mình" trước sự kiểm tra của lực lượng chức năng trên các tuyến phố, con đường lớn.
Xe ô tô xếp hàng dài dưới các toà nhà văn phòng, chung cư trong ngõ nhỏ nhằm "ẩn mình" trước sự kiểm tra của lực lượng chức năng trên các tuyến phố, con đường lớn.
Xe ô tô các loại chiếm hết 2/3 con đường trong một ngõ trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy.
Xe ô tô các loại chiếm hết 2/3 con đường trong một ngõ trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy.

Các bãi xe ô tô tự phát mọc nhiều nơi trên địa bàn TP trước sức ép về nhu cầu dừng đỗ, gửi xe khi các tuyến phố đều cấm đỗ.

Bãi đỗ xe tự phát trong một ngõ nhỏ trên đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Bãi đỗ xe tự phát trong một ngõ nhỏ trên đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các lực lượng chức năng cần sớm có biện pháp để chấn chỉnh tình trạng này nhằm mang lại trật tự, mỹ quan đô thị, thực hiện đúng chủ trương chung của TP Hà Nội trong việc dẹp bỏ những công trình vi phạm trên vỉa hè, lòng đường.

Đọc thêm