Cuối tháng 4 bàn giao vận hành thương mại tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết trong Hội nghị sơ kết quý 1 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sáng 9/4 khi trả lời kiến nghị của UBND TP Hà Nội về đường sắt Cát Linh-Hà Đông.
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã nhiều lẫn lỗi hẹn với người dânThủ đô về ngày được đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: VTV
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã nhiều lẫn lỗi hẹn với người dânThủ đô về ngày được đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: VTV

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ  Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, ngay trong chiều nay Bộ  Giao thông Vận tải sẽ họp để cuối tháng 4 bàn giao vận hành thương mại tuyến đường sắt này.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cũng nhấn mạnh về tuyến đường sắt đô thị này với câu hỏi: “Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có gì vướng mắc mà ách tắc lâu thế?" và yêu cầu, "cần xem xét vận hành thương mại sớm". 

Theo Phó Thủ tướng, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn đang ngày càng nhức nhối như TP Hà Nội, do đó hạ tầng giao thông cần được cải thiện. Vì vậy, cùng với việc đưa đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào vận hành thương mại, cần phải tính toán xây dựng các tuyến vành đai khác để tạo không gian phát triển cho TP, nhất là khi tuyến vành đai 3 của Hà Nội bây giờ cũng tắc nghiêm trọng.

Trước đó, đề cập đến tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn chưa được giải quyết và có xu hướng gia tăng. 

Đọc thêm