Cứu sống bệnh nhân dập nát nội tạng do tai nạn giao thông

(PLO) - Sáng ngày 07/4, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, phó Giám đốc bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng cho biết một bệnh nhân bị dập gần hết nội tạng do tai nạn giao thông đã được bệnh viện phẫu thuật cứu sống, hiện sức khỏe đã ổn định và vài ngày nữa có thể xuất viện.
Thông tin cho biết vào khoảng 18h20 phút ngày 20/3, BVĐK tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Minh Hoài (25 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện tình trạng kích thích lơ mơ, tiếp xúc khó, choáng nặng, đa chấn thương, bệnh nhân đang có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng. Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông.
Ngay sau đó bệnh nhân Hoài được hồi sức, xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, siêu âm bụng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết nội, dập phổi và tràn máu màng phổi hai bên, vỡ phức tạp đứt đôi đoạn ruột non, vỡ đoạn đại tràng ngang và đại tràng xuống, rách và dập động mạch mạc treo tràng trên, vỡ gan. 
Ngay sau đó bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật gấp, ca phẫu thuật bắt đầu lúc 19h30 ngày 20/3. Do sức khỏe của bệnh nhân quá yếu nên các bác sĩ vừa mổ vừa tiến hành hồi sức mới đảm bảo được tính mạng.
Bác sỹ chăm sóc bệnh nhân Hoài
Bác sỹ chăm sóc bệnh nhân Hoài 
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, ca phẫu thuật này do Bác sĩ CK II Lâm Ngọc Phước cùng bác sĩ Đặng Văn Sô Đa  trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Hoài.
Bác sĩ Phước cho biết “để cứu sống bệnh nhân chúng tôi phải cắt bỏ đoạn ruột non và khâu nối; cắt đoạn động mạch mạc treo tràng trên khâu nối tân tận; khâu gan, cầm máu, dẫn lưu màng phỗi hai bên; cắt đoạn đại tràng vỡ, đưa hai đầu làm hậu môn tạm; dẫn lưu máu màng phỗi hai bên, một bên khoảng hơn 70 mml. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ mới thành công, bệnh nhân được truyền đến 18 đơn vị máu và 36 đơn vị huyết tương tươi”.
Được biết trong lúc gặp tai nạn giao thông, bệnh nhân Hoài có có một người bạn trai ngồi phía sau. Cả hai đang trên đường từ xã Đại Ngãi (huyện Long Phú) về huyện Kế Sách trên tuyến đường Nam sông Hậu, do va chạm với cô gái đi đường nên cả hai bị té ngã.
Hậu quả làm người bạn ngồi sau chết tại chỗ, còn Hoài bị thương nặng được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh Sóc trăng cấp cứu./.

Đọc thêm