Cứu tàu cá gặp nạn trên biển cùng 19 thuyền viên

(PLO) -  Tàu cá đang đánh bắt trên biển thì hỏng máy, trôi tự do với 19 thuyền viên được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải cứu hộ, lai dắt đưa vào bờ biển Nghệ An an toàn. 
Tàu cá gặp nạn được cứu hộ, lai dắt vào bờ an toàn
Tàu cá gặp nạn được cứu hộ, lai dắt vào bờ an toàn

Sáng 29/9, tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An có số hiệu NA 90000TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển cùng 19 thuyền viên vào Cảng Cửa Lò (Nghệ An) một cách an toàn.

Trước đó, ngày 27/9, tàu cá NA 90000TS do ông Đào Ngọc Hân (quê Nghệ An) làm chủ tàu bị hỏng trên biển, tại vị trí 18-28N; 106-42E; vị ví tàu thả trôi cách xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) 52 hải lý về phía Đông Đông Nam. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 18 thuyền viên tham gia đánh cá. Thuyền viên và chủ tàu đã tự sửa chữa nhưng không thành đã phát tín hiệu cấp cứu. 

Nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 273 xuất phát từ cảng Xuân Hải (Nghi Xuân) tìm kiếm cứu hộ tàu cá gặp nạn.

Đến 16h ngày 28/9, tàu cứu nạn SAR 273 đã tiếp cận tàu NA 90000 TS đang bị thả trôi dạt trên biển; lực lượng cứu hộ đã tiến hành chăm sóc sức khỏe và đảm bảo y tế, đưa các thuyền viên trở về bờ.

Hiện sức khỏe của 19 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đã ổn định.

Đọc thêm