Đà Nẵng: Ô tô mất lái tông nạn nhân rớt cầu tử vong

(PLO) - Khoảng 17h15 chiều ngày 13/7, trên cầu Thuận Phước (bắc qua sông Hàn, nối giữa hai quận Hải Châu và Sơn Trà, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người nguy kịch.
Đà Nẵng: Ô tô mất lái tông nạn nhân rớt cầu tử vong
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ ngồi mang BKS 43X-2047 do Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy trên cầu, đi từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu. Hướng ngược lại, chị Lê Thị Vân Khánh (SN 1981, ngụ quận Sơn Trà) điều khiển xe máy chở theo 2 cháu nhỏ và ông Đinh Công Tráng (SN 1958, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở theo bà Trần Thị Thái (SN 1961, vợ ông Tráng) trên xe máy, qua quận Sơn Trà bán cà phê dạo. 
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Chiếc ô tô được xác định mất lái khi đang đổ dốc đã đánh sang đường, hất văng hai xe máy đi chiều ngược lại. Chị Khánh và 2 bé trai bị tông trực diện rơi từ độ cao hơn 10m từ trên cầu xuống chân cầu, chị Khánh tử vong, 2 bé trai được đưa đi cấp cứu. Trên cầu, ông Tráng và bà Thái cũng tử vong tại chỗ; chiếc ôtô quay đầu đâm vào lan can, 2 xe máy dập nát

Một số công nhân đang làm việc gần hiện trường cho biết, trước đó, họ chứng kiến 1 xe ô tô 16 chỗ (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều ở phía sau đã tông vào xe ô tô 7 chỗ do anh Hiệp điều khiển. Chính vì thế, anh Hiệp mất lái và tông vào 2 xe máy gây nên vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tai nạn, xe ô tô 16 chỗ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hàng trăm người dân tập trung quanh cầu Thuận Phước xem vụ tai nạn. Trên cầu, lực lượng công an phong tỏa hiện trường, cấm xe lưa thông qua lại. Hiện, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp có mặt tại hiện trường để khẩn trương tìm hiểu, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm