Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến cả gia đình chết thảm

(PLO) - Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ôtô đi lấn làn đường, người chồng cấp cứu tại bệnh viện cũng đã tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 12h40’ ngày 18/02/2015 trên đường 376 thuộc địa bàn thôn Thượng Mùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Vào thời điểm đó, xe ô tô 7 chỗ Fortuner biển của Tòa án Quân sự Trung ương (thuộc Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước, sinh năm 1966 quê xã Tân Trào, Thanh Miện - Hải Dương điều khiển, đang đi theo hướng từ cầu Hầu về quốc lộ 39 thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều, biển kiểm soát 14 F1 - 5492 do anh Bùi Quý Thái điều khiển.
Trên xe của moto chở thêm 4 người trong một gia đình đang trên đường về quê ngoại ăn tết ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983 ở thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái), vợ là chị Vương Thị Ngát (sinh năm 1986) cùng 2 con là cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nga (5 tuổi).
Hậu quả làm cháu Huy, Nga chết tại chỗ; Chị Ngát, anh Thái chết tại bệnh viện đa khoa Phố Nối - Hưng Yên; Anh Sơn chết tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), nguyên nhân ban đầu xác định  do xe ôtô đi lấn làn đường. Hiện anh Thước đã đến Công an huyện Yên Mỹ trình báo).
Công an huyện Yên Mỹ và Phòng CSGT Hưng Yên đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra giải quyết./.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm