Dầm cầu sập gãy vỡ vụn lòi khung sắt trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

(PLO) - Chiều 30/8, ông Phạm Văn Quyên, Phó TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (Cienco 8) xác nhận, trên dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn đi qua khu vực Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng đã xảy ra sự số sập dầm cầu.
Hình ảnh dầm cầu bị sập gãy
Hình ảnh dầm cầu bị sập gãy

Cụ thể, 16h chiều 25/8,  3 dầm cầu, mỗi dầm cầu dài 38m và nặng 70 tấn đã sập đổ trong quá trình thi công. Sau sự cố, nhiều người tỏ ra nghi vấn về chất lượng công trình. Thường gầm cầu được gia cố bằng bê tông cốt thép có kết cấu vững chắc và chịu lực tốt. Tuy nhiên, tại hiện trường vụ sập, 3 dầm bị tụt đà chống, phần đầu dầm rơi xuống lớp đất nềm nhưng khối dầm đã bị vỡ vụn, lòi trơ khung sắt. 

Trong khi đó, ông Quyên cho biết, sự cố trên “do khách quan và vì thời tiết”.  Theo đó, Cienco 8 đang điều hành bốn gói thầu tại dự án trên. Vào ngày 24/8 đơn vị thi công của Tổng Công ty đã lao lắp xong ba dầm cầu vào vị trí gối khu vực mố phía Bắc. Việc nghiệm thu các dầm cầu này cũng đã hoàn thành. “Sau khi lao lắp dầm xong, chúng tôi di chuyển tháo lắp giàn lao để chuyển vị trí khác. Ngày 24/8 mưa rất to dẫn đến làm lún chân kê nghiêng giàn lao và mất ổn định, dẫn đến sụt chân, nên giàn lao đập vào kè dầm làm đổ, gãy ba dầm. Sự việc không có thiệt hại về người và máy móc”, ông Quyên nói.

Vẫn theo ông Quyên, công trình đã được mua bảo hiểm. Hiện Ban quản lý dự án đã yêu cầu di dời các dầm đổ gãy để tiếp tục thi công công trình. Theo tính toán, sự cố gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng và phải mất 7-10 ngày mới đổ xong một dầm mới.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan có tổng mức đầu tư dự án khoảng 11.500 tỉ đồng, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư 2 làn xe, giai đoạn 2 đầu tư 4 làn xe, sự kiến thông tuyến vào cuối năm nay.

Đọc thêm