Đánh lái sang vệ đường, tài xế xe khách khiến 19 hành khách trên xe ‘hú vía’

(PLVN) - Pha đánh lái sang phía phải vệ đường để tránh va chạm với xe ô tô tải của tài xế xe khách khiến 19 hành khách đang ngồi trên xe bị một phen ‘hú vía’.
Xe khách bị hư hỏng nặng ở phần đầu và xe ô tô tải (ảnh nhỏ) liên quan đến vụ tai nạn. (Ảnh: L.H)
Xe khách bị hư hỏng nặng ở phần đầu và xe ô tô tải (ảnh nhỏ) liên quan đến vụ tai nạn. (Ảnh: L.H)

Vào khoảng 7h25 ngày 9/8, tại thôn Tây Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xảy ra một vụ tai nạn xe khách khiến 19 hành khách trên xe bị một phen ‘hú vía’.

Cụ thể, vào thời điểm nói trên, xe khách mang BKS 73B-010.80 do tài xế Phan Thanh Long (SN 1985, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) điều khiển đang di chuyển theo hướng thị trấn Phong Nha về thị trấn Hoàn Lão. Khi đến địa bàn thôn Tây Nẫm thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 73C-086.12 do tài xế Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú tại Tây Nẫm) đang điều khiển lái lùi ra đường.

Chiếc xe khách bị nghiêng xuống rãnh thoát nước bên đường (ảnh: L.H)
 Chiếc xe khách bị nghiêng xuống rãnh thoát nước bên đường (ảnh: L.H)

Thời điểm này, tài xế xe khách đã đánh lái sang phía phải khiến xe lật nghiêng bên vệ đường, phần kính chắn gió ở đầu xe bị hư hỏng nặng, các hành khách trên xe bị một phen hú vía. Trên xe lúc này đang chở 19 hành khách, rất may, các hành khách đều an toàn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tiết giao thông, xử lý sau vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm