Danh tính 12 nạn nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(PLO) - Cơ quan chức năng mới thông tin về danh tính người bị nạn do xe khách lật trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay, khiến 2 người tử vong và 10 người khác bị thương.
Bác sĩ bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe nạn nhân trong vụ lật xe khách. (Ảnh Ngọc Bảo)
Bác sĩ bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe nạn nhân trong vụ lật xe khách. (Ảnh Ngọc Bảo)

Theo đó, danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định:

1. Vũ Văn Tuân (SN 1983, Kiến Xương, Thái Bình)

2. Đinh Công Hoan (SN 1953, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình)

10 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, gồm:

1. Vũ Thị Nga (27 tuổi, Xóm 2, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình)

2. Phan Thế Mạnh (30 tuổi, xóm 11, Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình)

3. Vũ Thị Mát (24 tuổi, Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình)

4. Phạm Thị Hà (33 tuổi, Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình)

5. Phạm Văn Đồng (26 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình)

6. Đinh Quang Trung (19 tuổi, Kim Đồng, Kim Sơn, Ninh Bình)

7. Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, Thiên Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình)

8. Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình)

9. Trần Thanh Bình (60 tuổi, Xóm 4, Minh Tân, Kim Sơn, Ninh Bình)

10. Phan Thanh Mai (2,5 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình)

Trước đó, 6h30 hôm nay (6/9), xe khách 29 chỗ mang BKS 35N-9116 chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội đã tự lật tại Km205 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua địa phận xã Đỗ Xá, Thường Tín, HN).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa chiếc xe khách gặp nạn vào lề đường. Ban quản lý đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xuống hiện trường phối hợp với Cục CSGT, Công an huyện Thường Tín cùng xử lý vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa, xe mất lái đâm vào giải phân cách giữa phân chia 2 chiều đường, sau đó lao sang bên phải chiều đường, xe nằm nghiêng trên làn dừng xe khẩn cấp.

Đọc thêm