Hà Nội: Hạn chế phương tiện giao thông trên phố Trúc Bạch

(PLVN) - Mới đây, Sở GTVT Hà Nội có thông báo số 1754/TB-SGTVT về việc phân luồng, hạn chế các phương tiện lưu thông trên phố Trúc Bạch, đoạn từ ngã tư Ngũ Xã - Trúc Bạch đến ngã ba Trúc Bạch - Châu Long.

Theo đó, đoạn phố Trúc Bạch (Ba Đình) từ ngã tư Ngũ Xã - Trúc Bạch đến ngã ba Trúc Bạch - Châu Long cấm các phương tiện lưu thông trừ các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND quận Ba Đình và UBND phường Trúc Bạch chỉ đạo lực lượng công an, tự quản bố trí chốt trực tại các vị trí ngã tư Phúc Xá - Trúc Bạch và ngã ba Trúc Bạch - Châu Long để hướng dẫn, hạn chế các phương tiện lưu thông.

Thời gian áp dụng từ ngày 9/3 đến khi có chỉ đạo của UBND TP.
 Thời gian áp dụng từ ngày 9/3 đến khi có chỉ đạo của UBND TP.

Theo phương án phân luồng do Sở GTVT đưa ra, các phương tiện giao thông từ đường Thanh Niên, Trấn Vũ đi Châu Long, Phó Đức Chính theo hướng ngã tư Ngũ Xã - Trúc Bạch rẽ trái đi Châu Long, Phó Đức Chính.

Các phương tiện giao thông từ hướng Châu Long, Cửa Bắc, Phó Đức Chính đi Trúc Bạch theo hướng đi Châu Long, Phó Đức Chính đến ngã ba Châu Long - Phó Đức Chính rẽ vào Ngũ Xã.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm cắm biển báo cấm, biển báo chỉ dẫn các phương tiện tại khu vực ngã tư Ngũ Xá - Trúc Bạch, ngã ba Trúc Bạch - Châu Long và các khu vực lân cận.

Đọc thêm