Hà Nội muốn vận hành, khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước tháng 10

(PLVN) - Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 8/6 về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nói dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, nhưng Tổng Công ty Đường sắt Hà Nội sẽ tiếp nhận khi vận hành thương mại.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời gian qua, Tổng Công ty Đường sắt Hà Nội đã đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý và vận hành dự án. Do vậy, khi dự án chậm tiến độ và "càng để lâu thì việc giữ chân đội ngũ lao động đã qua đào tạo này càng gặp khó khăn". "Dự án khai thác sớm được ngày nào thì tốt cho Hà Nội ngày đó, vì thế Thành ủy đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các vướng mắc", ông Huệ nói.

Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải, TP Hà Nội thúc đẩy, đưa dự án vận hành trong năm 2020. Về phía Hà Nội, Bí thư Huệ nhấn mạnh, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhiệm vụ này. "Hà Nội mong muốn dự án hoàn thành, khai thác trước tháng 10", ông Huệ nói. 

Đọc thêm