Hà Nội phấn đấu giải ngân 100% vốn dự án giao thông

(PLVN) - Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (BQL dự án) đã nỗ lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ TP giao, tỷ lệ giải ngân của Ban luôn ở mức cao của TP.
Dự án cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm.
Dự án cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm.

Cụ thể, 9 dự án giao thông trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư đã hoàn thành, thông xe; trong đó có dự án Cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên; đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm; nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng… Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban sẽ tiếp tục hoàn thành, thông xe 19 dự án khác. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm là 1.026/1.080,3 tỷ đồng, đạt 95%.

BQL dự án xác định năm 2021 sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai các dự án ngay từ đầu năm sát với khối lượng thi công thực tế, phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng; hoàn thành và thông xe 18 dự án, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý dự án trên tất cả các khâu từ khi chuẩn bị đầu tư cho đến thi công và nghiệm thu bàn giao, đưa vào khai thác…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu BQL dự án cần quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; trung khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành thông xe các dự án trong kế hoạch, giải ngân 100% vốn kế hoạch giao. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương các khâu chuẩn bị đầu tư, mặt bằng… bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, không bị thất thoát.

Đọc thêm