Hà Nội phạt 'nguội' 10 xe biển xanh, 3 xe biển đỏ

(PLO) - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ Công an TP Hà Nội cho biết: Trong quý 1, toàn lực lượng đã xử lý 138.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó có gần 3.500 mô tô, tước giấy phép lái xe của gần 6.000 trường hợp, trong đó có gần 3.000 trường hợp là xe khách.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đặc biệt, lực lượng CSGT Thủ đô đẩy mạnh biện pháp xử lý vi phạm luật giao thông qua hệ thống camera. Cụ thể, đã xử phạt 1.200 trường hợp, trong đó có 10 xe biển xanh, 3 xe biển đỏ.

Việc xử phạt qua hệ thống camera đã tạo chuyển biến tích cực về tình hình trật tự, an toàn giao thông; góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật, giảm những hành vi vi phạm của người tham gia giao thông khi vắng bóng lực lượng chốt chặn, xử lý.

Trong quý 2, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT Hà Nội là các chuyên đề: xử lý xe “buýt nhái”, xe khách “trá hình” chạy tuyến cố định, xe tải chở quá khổ quá tải, ô tô dừng đỗ sai quy định... 

Đọc thêm