Hà Nội: Tên phố “kỳ quặc” ở khu đô thị hiện đại

(PLO) - Thời gian gần đây, tại  các con đường trong khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) xuất hiện những tên phố mang những ký tự BT, C2, A9… khiến nhiều người khó hiểu và thắc mắc.  
Theo phản ánh của người dân, những tên phố trong khu đô thị Việt Hưng xuất hiện cách đây không lâu và rất khó hiểu, không ai biết nó có ý nghĩa gì.
Theo phản ánh của người dân, những tên phố trong khu đô thị Việt Hưng xuất hiện cách đây không lâu và rất khó hiểu, không ai biết nó có ý nghĩa gì.  
Đặc biệt là những người từ khác đến, những tên đường như thế này rất khó hình dung trong việc định hướng đường đi.
Đặc biệt là những người từ khác đến, những tên đường như thế này rất khó hình dung trong việc định hướng đường đi.  
Ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam, biển chỉ tên đường phố với những ký tự con số khó hiểu.
 Ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam, biển chỉ tên đường phố với những ký tự con số khó hiểu. 
Những tấm biển chỉ đường này thường rất phức tạp và khó giải nghĩa.
 Những tấm biển chỉ đường này thường rất phức tạp và khó giải nghĩa. 
Ngoài ra, việc dựng cột biển chỉ đường ở đây không theo một quy chuẩn và trật tự nào. Nhiều người đã nghĩ là do sự ngẫu hứng của công ty lắp đặt.
Ngoài ra, việc dựng cột biển chỉ đường ở đây không theo một quy chuẩn và trật tự nào. Nhiều người đã nghĩ là do sự ngẫu hứng của công ty lắp đặt. 
Khu đô thị Việt Hưng vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhưng việc gắn biển chỉ đường khó hiểu đang gây bức xúc cho nhân dân ở đây.
 Khu đô thị Việt Hưng vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhưng việc gắn biển chỉ đường khó hiểu đang gây bức xúc cho nhân dân ở đây. 
Thật khó hiểu, đường Hoa Sữa trong rừng cây hoa bằng lăng…
Thật khó hiểu, đường Hoa Sữa trong rừng cây hoa bằng lăng… 
Đường Hoa Phượng và những ký tự
 Đường Hoa Phượng và những ký tự
Hay những cái tên phố không mang ý nghĩa trong suy nghĩ người dân.
Hay những cái tên phố không mang ý nghĩa trong suy nghĩ người dân.  
Nhiều cơ quan, nhà ở phải treo biển hướng dẫn của riêng mình để mọi người có thể dễ dàng tìm ra.
 Nhiều cơ quan, nhà ở phải treo biển hướng dẫn của riêng mình để mọi người có thể dễ dàng tìm ra. 
Thật khó có thể chấp nhận việc làm cẩu thả và không theo một quy định nào trong việc tổ chức văn hóa giao thông ở một khu đô thị hiện đại ở Thủ đô./.
 Thật khó có thể chấp nhận việc làm cẩu thả và không theo một quy định nào trong việc tổ chức văn hóa giao thông ở một khu đô thị hiện đại ở Thủ đô./. 
“Việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình hữu nghị đoàn kết quốc tế.” – Điều 2, Nghị định của chính phủ về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. 

Đọc thêm