Hà Nội xem xét chỉ giữ lại 50 xe xích lô

(PLO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo một cách quyết liệt nhiều vấn đề còn tồn đọng của Hà Nội tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vừa qua. Trong đó, việc rà soát các phương tiện xích lô đang tăng lên nhanh chóng được Chủ tịch Chung lưu ý.
Hà Nội xem xét chỉ giữ lại 50 xe xích lô

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã giao Sở GTVT cùng Công an TP trong đó có cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự kiểm tra xử lý đối với tất cả xe dù bến cóc, đặc biệt là quanh các bến xe. Có thể cho cả cảnh sát kinh tế vào để kiểm tra xử lý nếu có vi phạm.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng đề cập, nếu con số xe xích lô hiện là hơn 200 xe phải kiểm tra, thu hồi, chỉ giữ lại 50 xe hoạt động. 

Số lượng xích lô tại khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng tăng lên khi không được kiểm soát chặt chẽ.
Số lượng xích lô tại khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng tăng lên khi không được kiểm soát chặt chẽ.

Có thời kỳ Hà Nội khống chế, toàn Hà Nội chỉ cho phép 50 xe hoạt động để giữ lại nét truyền thống, nhưng hiện nay đã có trên 50 xe.

"Tôi đề nghị Sở Du lịch cùng các Sở GTVT lục lại danh sách cách đây 5 năm, 50 xe này gồm của những công ty nào. Ngoài ra yêu cầu thu hồi, yêu cầu bỏ".

"Theo thống kê sơ bộ ở các phường, quận Hoàn Kiếm hiện nay đã trên 200 xe là không được, chỉ giữ lại 50 xe"  ông Chung nhấn mạnh.

Nhiều người tự chế xe xích lô để chở hàng, chở khách gây mất an toàn, mỹ quan đô thị.
Nhiều người tự chế xe xích lô để chở hàng, chở khách gây mất an toàn, mỹ quan đô thị.

Trước đó từ những năm 2012, Hà Nội đã có văn bản số 147/TB-UBND trong đó có việc tổ chức tổng kiểm tra hoạt động của xe xích lô du lịch; Xử lý triệt để hoạt động của các xích lô vi phạm. Bên cạnh đó thực hiện lộ trình giảm số lượng xe xích lô du lịch trên địa bàn. UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư không cấp đăng ký kinh doanh đối với hoạt động dịch vụ xích lô du lịch mới. Tuy nhiên số lượng xe xích lô ngày càng tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Đọc thêm