Hải Phòng: Điều tra vụ sập cẩu khiến 06 công nhân bị thương và thiệt mạng

(PLO) - Sau khi xảy ra vụ nai nạn sập cẩu khiến 06 công nhân bị thương, bị tử vong, các cơ quan chức năng của CA TP Hải Phòng đã phối hợp với Thanh tha Sở LĐ TB & XH tiến hành vào cuộc điều tra vụ việc.
Hiện trường vụ cần cẩu bị gãy đổ khiến 06 công nhân bị thương và bị tử vong
Hiện trường vụ cần cẩu bị gãy đổ khiến 06 công nhân bị thương và bị tử vong
Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng, người phát ngôn của CA TP Hải Phòng cho biết, các cơ quan chức năng của CA TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Thanh tra sở LĐ TB & XH đã vào cuộc, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc tháp cẩu bị gãy đổ khiến 06 công nhân bị thương, bị từ vong xảy ra hồi 09 giờ ngày 09/7.
Theo ghi nhận của CA TP Hải Phòng, vào hồi 09 giờ ngày 09/7, trên công trường xây dựng cầu vượt sông Lạch Tray, đoạn qua địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh (Hải Phòng) thuộc Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Chiếc cần cẩu cao khoảng 30 m đã bất ngờ bị đổ sập. Hai công nhân Bùi Hoài Nam (SN 1974, HKTT tại TP Hải Phòng), Bùi Văn Quyết (SN 1990, HKTT tại tỉnh Thái Bình) bị tử vong ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn.
Bốn công nhân Cao Sĩ Hiếu (SN 1993), Vũ Ngọc Tình (SN 1988, cùng có HKTT tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Đào Chiến Thắng (SN 1985, HKTT tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) và Trần Khắc Ân (SN 1989, HKTT tại tỉnh Hà Nam) bị thương, được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đại học y Hải Phòng, Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt Tiệp. Theo ghi nhận của Bệnh viện đại học y Hải Phòng, công nhân Trần Khắc Ân bị thương tích nhẹ nhất trong số những người bị thương.
Nạn nhân Trần Khắc Ân, người bị thương nhẹ nhất trong số 4 nạn nhân cho biết, anh đang lắp thiết bị trong cabin của chiếc cẩu tháp thì nghe tiếng “rầm”, cả dàn cẩu cao gần 30 m đổ sập xuống, bị bất tỉnh. 
Lãnh đạo Sở LĐTB & XH cho biết thêm, cả 06 công nhân bị thương, bị tử vong là lao động thuộc Cty cổ phần xây dựng cầu 12, là thầu phụ của nhà thầu NamKwang (Hàn Quốc) thi công gói thầu EX10, gói thầu xây cầu vượt sông Lạch Tray thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Ngay trong chiều nay (09/7), ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã thay mặt UBND TP Hải Phòng đến chia buồn cùng thân nhân những nạn nhân xấu số; thăm hỏi những công nhân bị thương tại bệnh viện. UBND TP Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng; hỗ trợ cho mỗi công nhân bị thương từ 2 – 3 triệu đồng. Một lãnh đạo Cty CP xây dựng cầu 12 cho biết, ban đầu Công ty sẽ hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.

Đọc thêm