Hàng cây Mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh chết khô

(PLO) - Dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, hàng cây mỡ vừa được trồng thay thế hàng cây bị đốn hạ đang trong tình trạng chết khô.
Hàng cây Mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh chết khô
Hàng loạt cây xanh trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh có chiều dài 1,7 km gần như đã chết, một số cây bị bong tróc vỏ, thân cây nứt ra và héo lá.
Trước đó, tháng 3/2015, thành phố Hà Nội cho phép thay thế toàn bộ gần 400 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm, kinh phí từ nguồn vốn xã hội hóa. Cùng với đó, hàng nghìn cây xanh trên nhiều tuyến phố khác cũng được chặt hạ theo đề án cải tạo, thay thế cây xanh.
Tuy nhiên, sau khi có phản ứng của dư luận, lãnh đạo thành phố đã cho tạm dừng đề án, đồng thời tiến hành rà soát, thanh tra. Kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội xác định, cây trồng thay thế trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ. 
Hình ảnh vừa ghi nhận trên đường Nguyễn Chí Thanh:
Vỏ cây bong tróc
Vỏ cây bong tróc 
Thân cây bị nứt ra vì khô héo
Thân cây bị nứt ra vì khô héo 
Nhiều cây vừa mọc chồi non đã bị héo khô
  Nhiều cây vừa mọc chồi non đã bị héo khô
Nhiều cây chưa kịp nhú mầm, đã chết trơ cành nhánh.
 Nhiều cây chưa kịp nhú mầm, đã chết trơ cành nhánh.
Mặc dù rễ cây đã ăn vào đất nhưng cây vẫn không sống nổi
 Mặc dù rễ cây đã ăn vào đất nhưng cây vẫn không sống nổi
Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh không còn khả năng mang lại bóng mát cho người dân
 Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh không còn khả năng mang lại bóng mát cho người dân

Đọc thêm