Hàng chục người hoảng loạn vì xe khách đang đi bỗng... quay một vòng

(PLO) - Trên đoạn QL 1A, đoạn qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) chỉ trong 2 ngày đã xảy ra 3 vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, nhiều phương tiện giao thông hư hỏng nặng.
Hiện trường vụ xe khách Minh Đức đâm vào nhà dân.
Hiện trường vụ xe khách Minh Đức đâm vào nhà dân.

Khoảng 6h30 ngày 19/4, trên QL 1A, đoạn qua thôn 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xe khách mang BKS 51B – 082.67 của nhà xe Minh Đức, đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc bỗng bất ngờ mất lái, xoay một vòng rồi đâm vào một quầy hàng tạp hóa bên đường.

Vụ tai nạn xảy ra khiến 32 hành khách trong xe hoảng loạn, đập cửa  kêu cứu. Ba người khác trong quán tạp hóa hốt hoảng chạy ra ngoài đường. Đuôi xe khách sau khi xoay vòng đã vào nhà làm hư hỏng nhiều hàng hóa, hai chiếc xe máy trước sân bị đâm nát. Rất may không có thương vong về người.

Vụ tai nạn khiến 32 hành khách trên xe hoảng loạn, đập cửa kêu cứu.
Vụ tai nạn khiến 32 hành khách trên xe hoảng loạn, đập cửa kêu cứu.

Sau tai nạn, Đội CSGT - Công an huyện Bố Trạch đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng đường, đảm bảo lưu thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật, đến đoạn cua bất ngờ nên phanh gấp và xảy ra tai nạn trên.

Trước đó, cũng tại xã Bắc Trạch vào khoảng 4h30 ngày 18/4, trên QL 1A, đoạn qua địa phận thôn 4, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh tử vong.

Thời điểm trên, em Ngô Văn Hòa (15 tuổi), trú tại thôn 6, xã Bắc Trạch đi xe đạp thì bất ngờ bị một xe ô tô (chưa rõ BKS và người điều khiển) lao đến tông phải khiến Hòa tử vong tại chỗ. Tài xế xe ô tô gây ra tai nạn lợi dụng lúc sáng sớm vắng người đã lái xe chạy trốn. Lực lượng công an đang điều tra, truy tìm xe ô tô trên.

Đến 15h30 ngày 18/4 trên QL 1A, đoạn qua xã Bắc Trạch, ông Đỗ Văn Năm (59 tuổi), trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển xe máy BKS 73F1-240.06 đang lưu thông từ Bắc vào Nam thì không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào cột mốc bên lề đường, tử vong. Xe máy văng ra xa hàng chục mét.

Đọc thêm