Hàng trăm phương tiện dừng đầu cầu Bến Thủy 1 phản đối việc thu phí

(PLO) - Sáng nay, 3/12, nhiều xe ô tô hướng từ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tập trung ngay đầu cầu Bến Thủy 1, đoạn bắc qua sông Lam nối liền Hà Tĩnh và Nghệ An, phản ánh việc không đi đường tránh vẫn mất phí qua cầu.
Người dân đỗ xe ô tô chặn cầu Bến Thủy 1 phản ánh việc thu phí cầu dù không đi mét đường BOT nào.
Người dân đỗ xe ô tô chặn cầu Bến Thủy 1 phản ánh việc thu phí cầu dù không đi mét đường BOT nào.

Rất nhiều xe ô tô bỗn chỗ ngồi, ô tô tải mang hàng chữ dán trước xe như: "Chúng tôi không đi đường mà tại sao phải trả phí?" dừng tại đầu cầu Bến Thủy 1, hướng từ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sang. Giao thông qua lại đoạn đường trên bị ách tắc, các phương tiện khác phải lựa chọn phương án quay đầu đi qua cầu Bến Thủy 2 để tiếp tục hành trình.

Công an huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng đảm bảo trật tự và phân luồng cho các xe Bắc-Nam đi vào cầu Bến Thủy 2, đồng thời vận động người dân không dừng xe khiến giao thông tắc nghẽn. Công an TP.Vinh cũng trực phía đầu cầu Bến Thủy 1 đoạn từ Nghệ An sang để hướng dẫn xe lưu thông qua cầu Bến Thủy 2 tránh ách tắc.

Băng rôn biểu ngữ dán đầu xe phản đối việc thu phí qua cầu đối với người dân hai bên cầu Bến Thủy.
Băng rôn biểu ngữ dán đầu xe phản đối việc thu phí qua cầu đối với người dân hai bên cầu Bến Thủy.

Theo những người dân đỗ xe đầu cầu Nghi Xuân, họ đi từ nhà đi sang TP.Vinh và ngược lại chỉ chừng 3km, không hề sử dụng bất kỳ một mét đường BOT nào. Trước đó, người dân hai bên cầu được miễn tiền vé qua cầu nhưng từ tháng 11 phải mua vé với giá cao.

Hiện giá vé đối với xe ô tô con là 40.000 đồng/xe/lượt.

Cũng theo những người dân này, cần phải bỏ việc thu phí đối với người dân hai bên cầu, hoặc giảm giá hoặc di dời trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 đến nơi khác hợp lý hơn.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vận động nhân dân, các tài xế đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, cầu Bến Thủy 1 không còn ách tắc.

Giao thông trên đoạn cầu Bến Thủy 1 tắc nghẽn do xe người dân dựng phản đối việc thu phí
Giao thông trên đoạn cầu Bến Thủy 1 tắc nghẽn do xe người dân dựng phản đối việc thu phí

Đầu cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 phía Nghệ An được xây dựng hai trạm thu phí BOT Bến Thủy (thuộc Tổng Công ty công trình xây dựng giao thông 4 (Cienco 4).

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Khánh đã ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Tổng Công ty Cienco 4 kiến nghị di chuyển vị trí hai trạm thu phí đầu cầu Bến Thủy 1, cầu Bến Thủy 2 về vị trí phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh này còn đề nghị giảm mức phí đối với các phương tiện đi lại, đặc biệt tính toán giảm 60% giá vé cho người dân ở huyện Nghi Xuân, một số xã, phường của huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Đọc thêm