Hỏng 2 máy bay Vietnam Airlines do chim va vào

(PLO) - Cả 2 đều là máy bay Boeing, trong đó một chiếc được mệnh danh “Giấc mơ bay” - Boeing 787. Sự cố nói trên đã khiến cho một số chuyến bay từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc của Vietnam Airlines bị chậm 6 - 8 tiếng đồng hồ so với kế hoạch, dò phải dừng để kiểm tra.
Tàu bay Boeing 787  của Vietnam Airlines có hai động cơ phản lực
Tàu bay Boeing 787 của Vietnam Airlines có hai động cơ phản lực

Theo thông báo của Vietnam Airlines, tối qua - 2/10, hai tàu bay thân rộng của Hãng (B787 và B777) bị chim va vào động cơ khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. 

Để đảm bảo an toàn, Hãng này ngay lập tức đã cho dừng hai tàu bay để phục vụ việc kiểm tra, sửa chữa, do vậy đã gây ảnh hưởng đến một số chuyến bay nội địa và quốc tế trong tối 2/10 và ngày 3/10. 

Cụ thể, các chuyến bay tối 2/10 và sáng ngày 3/10 giữa Hà Nội - Tokyo, Nhật Bản (VN310/311) và TP.Hồ Chí Minh - Seoul, Hàn Quốc (VN408/409)  có giờ khởi hành mới, chậm hơn từ 6 – 8 tiếng so với kế hoạch. 

Bên cạnh đó, một số chuyến bay nội địa của hãng trong ngày 3/10 điều chỉnh giờ khai thác chậm hơn từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. 

“Vietnam Airlines đã triển khai các phương án phục vụ, giải tỏa, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách. Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp chuyến bay bị thay đổi giờ khai thác do tình huống không mong muốn”, đại diện Hãng hàng không Quốc gia nói.

Tàu bay Boeing 777, có số đăng ký A144, đưa vào khai thác ngày 11/9/2003, lần bảo dưỡng gần đây nhất là 5/9/2016. Còn tàu bay Boeing 787, số đăng ký là A862, đưa vào khai thác ngày 7/8/2015, lần bảo dưỡng gần nhất là ngày 20/9/2016.

Năm ngoái, Vietnam Airlines được biết đến là một trong những hãng hàng không đầu tiên trên thế giới tiếp nhận dòng tàu bay Boeing 787 tân tiến. Đây là dòng máy bay tầm xa, thân rộng cỡ trung, hai động cơ phản lực mới nhất do Mỹ sản xuất. Boeing 787 cũng là dòng máy bay thương mại tiết kiệm nhiên liệu nhất của Boeing (tiết kiệm hơn 20% so với Boeing 767) và tiên phong sử dụng composite làm vật liệu chính để chế tạo khung sườn máy bay.

Đọc thêm