Khắc phục sạt lở tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân

(PLO) - 2 ngày này (20-21/11), do mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm, tuyến đường sắt Bắc- Nam qua đèo Hải Vân bị tê liệt hoàn toàn, nhiều đoàn tàu phải gián đoạn.
Vị trí hầm số 10 trên tuyến đường sắt Bắc- Nam qua hầm Hải Vân đang được khắc phục
Vị trí hầm số 10 trên tuyến đường sắt Bắc- Nam qua hầm Hải Vân đang được khắc phục

16h ngày 21/11, 50 cán bộ, công nhân đường sắt đang có mặt tại hầm số 10 lý trình vào km 757-778, để gia cố, múc, vận chuyển một khối lượng lớn đất, đá từ núi đổ xuống gây ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến đường sắt Bắc- Nam. Mọi công tác được tiến hành khẩn trương. 

Các công nhân đường sắt đang làm việc tại đây cho biết, vị trí này nằm trong số 10 điểm đang được các lực lượng “chạy đua” với thời gian để khắc phục trước 17h cùng ngày, đúng như yêu cầu.

Khối lượng đất đá rất lớn đổ xuống đường sắt
Khối lượng đất đá rất lớn đổ xuống đường sắt

Về tình hình các đoàn tàu, trưởng ga Kim Liên (Đà Nẵng) Nguyễn Văn Tuấn cho biết, cho đến 16h ngày 21/11, đã giải quyết lưu thông hành khách trên các tàu gồm: SE22: 77 hành khách; SE 10: 165 hành khách; SE 21 153 hành khách; SE9 128 hành khách. Phương án theo đó được tiến hành hoán đổi tàu. Cụ thể, hành khách trên tàu SE 22 từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) ra Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) sẽ đi tàu SE 21 và ngược lại. Hành khách tàu SE 10 sẽ đi tàu SE 9 và ngược lại.

Tại các vị trí ga đổ, lực lượng đường sắt phối hợp cùng đội 2 Cục cảnh sát giao thông đóng tại Đà Nẵng (C67, Bộ Công an), điều phối xe trung chuyển đưa hành khách qua lại đèo Hải Vân bằng đường bộ.

Đến 16h30, cơ bản đã thông tuyến đường sắt.

Một số hình ảnh khắc phục tình hình sạt lở tại tuyến đường sắt Bắc- Nam:

 
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết cùng lực lượng đường sắt
Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết cùng lực lượng đường sắt

Đọc thêm