Không được đi xe, nam thanh niên nửa đêm nhặt gạch ném ô tô khách

(PLVN) - Trung bực tức nhặt gạch ném vỡ toàn bộ phần kính xe bên phải và kính cửa lên xuống. Xe dừng lại, Trung nhặt 1 thanh gậy bằng gỗ dài khoảng 2m ở ven đường đập vào đuôi và thân xe. 
Lê Quốc Trung.
Lê Quốc Trung.
Thông tin ban đầu, khoảng 0h50 ngày 7/12, Lê Quốc Trung (sinh năm 1991, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bắt ô tô khách BKS 15B-038.00 ở khu vực Ngã tư Loong Toòng để đi thị xã Quảng Yên.
Khi lên xe, Trung nói muốn đi đến khu vực Km11, thị xã Quảng Yên thì được lái xe và phụ xe cho biết xe đi đường cao tốc, không đi qua Km11 và yêu cầu Trung xuống xe. Trung không đồng ý nên hai bên cãi chửi nhau.

Khi buộc phải xuống xe, Trung bực tức nhặt gạch ném vỡ toàn bộ phần kính xe bên phải và kính cửa lên xuống. Xe dừng lại, Trung nhặt 1 thanh gậy bằng gỗ dài khoảng 2m ở ven đường đập vào đuôi và thân xe. Đúng lúc này, lực lượng Công an xuất hiện nên Trung bỏ chạy.

Công an TP Hạ Long đã tổ chức rà soát đối tượng nghi vấn và triệu tập Lê Quốc Trung. Tại Cơ quan chức năng, Trung thừa nhậnhành vi phạm tội của mình. Ô tô khách bị Trung làm hư hỏng được định giá bị thiệt hại hơn 6 triệu đồng.

Công an TP Hạ Long mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Trung về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trung chưa có tiền án nhưng là đối tượng nghiện ma tuý, đã nhiều lần cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Trung tự khai thỉnh thoảng vẫn sử dụng heroin.

Đọc thêm