Lạng Sơn nỗ lực đảm bảo công tác an toàn giao thông năm 2020

(PLVN) - Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong năm 2020 (từ 15/12/2019 đến 14/12/2020) được công an tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng thời vẫn thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.
CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quân, góp phần đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quân, góp phần đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt, trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Toàn tỉnh xảy ra 53 vụ (03 vụ đường sắt), làm chết 52 người (03 trường hợp đường sắt), bị thương 21 người, trong đó có 01 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 01 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 454,4 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019: giảm 03 vụ (- 5,35 %), giảm 07 người chết (- 11,86%), giảm 02 người bị thương (- 8,69 %).

Cùng chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên các tuyến địa bàn.

Thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5, địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện tình trạng lưu lượng phương tiện vận chuyển nông sản từ các tỉnh phía Nam và hàng hóa quá cảnh qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tăng khiến tình hình ùn tắc giao thông thêm nghiêm trọng. Phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiểm dịch, làm giảm tiến độ thông quan, nhiều phương tiện phải đỗ chờ trên các tuyến đường, nhất là trên Quốc lộ 1A ra cửa khẩu Hữu Nghị, gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, tình trạng an toàn giao thông trên địa bàn. 

CSGT tuyên truyền pháp luật
CSGT tuyên truyền pháp luật 

Để đảm bảo công tác năm 2020 về ATGT, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đã được triển khai quyết liệt hơn. Lực lượng chức năng đã trực tiếp phát hiện bắt giữ 49 vụ, 54 đối tượng phạm pháp hình sự, 3 vụ vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tạm giữ 17 người nước ngoài, 104 vụ vận chuyển hang hóa nhập lậu…; phối hợp bắt 03 vụ, 05 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 22 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác; tham gia chuyên án HTH.1, bắt 01 vụ, 06 đối tượng người Việt Nam có hành vi đưa dẫn 20 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép…

Trong năm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tiến hành xử phạt 55.235 phương tiện giao thông với các lỗi thường gặp: chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm,... Và đã có 16.439 trường hợp xử lý tại chỗ, tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 46 triệu đồng.

Tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông của nhiều người còn hạn chế, trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lợi dụng tuyến đường vắng, nhiều vi phạm đã gây mất an ninh trật tự. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới vẫn diễn ra phức tạp đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn.

Trong thời gian sắp tới, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... khó tránh khỏi việc tụ tập đông người và gia tăng áp lực giao thông. Trước nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa, giao lưu kinh tế xã hội giữa các khu vực tiếp tục phát triển mạnh, kéo theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng ca, Lạng Sơn xác định, công tác bảo đảm trật tự, ATGT nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt./.

Đọc thêm