Lật xe khách trong đêm, hai mẹ con tử vong, 17 người bị thương

(PLVN) - Xe khách đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng TP HCM đi Bình Định bỗng dưng bị lật ngang đường khiến 2 người chết, 17 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 23/5, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 22/5, khiến 2 người chết và 17 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h40’ ngày 22/5, tài xế Nguyễn Tú (SN 1980, ngụ tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe ô tô khách Minh Kỳ, biển kiểm soát 51B-123.56 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng TP HCM đi Bình Định.

Khi đến khu vực ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, do tài xế không làm chủ được tốc độ khiến xe khách lật ngang đường, đè lên xe mô tô BKS 60F1- 0056 do Trần Thanh Lâm (SN 1990, ngụ xã Xuân Tân) điều khiển đang dừng bên lề phải đường. Vụ tai nạn khiến 2 người chết và 17 người bị thương. 

Hai nạn nhân tử vong là chị Đặng Thị Diệu (SN 1992, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và con gái là Chung Đặng Nhã Hân (SN 2017). 

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã Long Khánh, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể là do tài xế không làm chủ tốc độ, gặp trời mưa, đường trơn trượt khiến xe khách bị lật. 

Hiện Công an thị xã Long Khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Các nạn nhân bị thương, gồm: 

Huỳnh Thị Hà Phi (SN 1990); Đỗ Thị Thanh (SN 1992); Nguyễn Thị Liễu (SN 1972); Nguyễn Tấn Lực (SN 1994, đều ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định). 

Trịnh Văn Được (SN 1972); Võ Thị Dung (SN 1996); Lê Văn Lưu (SN 1967);  Trịnh Văn Cường (SN 1973); Nguyễn Thị Nở (SN 1976); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975, đều ngụ huyện Phù Cát, Bình Định).

Trần Thanh Sâm (SN 1980); Cao Văn Đức (SN 1994) đều ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai). 

Nguyễn Hữu Tường (SN1995, ngụ Tân Bình, TP HCM). 

Ngoài ra, 4 nạn nhân bị thương khác đang được xác minh.

Đọc thêm