Mỗi ngày thiệt hại 300 tỷ đồng vì TNGT

(PLO) - Tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam mỗi năm làm tổn thất 2,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mỗi ngày thiệt hại tới 300 tỷ đồng.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Chiều 23/4, tại buổi lễ phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm năm 2018 tại Hòa Bình, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết: TNGT tại Việt Nam mỗi năm làm tổn thất 2,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mỗi ngày thiệt hại tới 300 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 10 năm thực hiện triển khai quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe gắn máy, tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã đạt hơn 90%. Việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn góp phần quan trọng trong việc giảm số người chết vì TNGT xuống dưới 9.000 người mỗi năm, giảm 15.300 ca tử vong do TNGT và trên 500.000 ca chấn thương sọ não. 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Cty Honda Việt Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đã cùng bấm nút phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm năm 2018. 

Đọc thêm