Một thầy giáo bị tàu hỏa tông tử vong

(PLVN) - Tàu đâm vào đuôi xe máy khiến thầy T văng ra khỏi xe, đập vào cột mốc giao thông, tử vong.
Một thầy giáo bị tàu hỏa tông tử vong

Thông tn ban đầu, khoảng 16h30 ngày 17/11, thầy giáo H.A.T. (ngụ thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa) điều khiển xe máy đi từ Quốc lộ 1A vào đường ngang tự phát giao cắt với đường sắt để ra cánh đồng thôn Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim hướng về xã Hoằng Sơn (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Chiếc xe máy đi qua gần hết đường sắt thì đoàn tàu Bắc - Nam lao tới tông trúng đuôi xe, khiến thầy T. văng ra ngoài, đập trúng cột mốc giao thông, tử vong.

Theo người dân, thầy T. đang trên đường về nhà sau khi đi thăm bố mẹ.

Trước đó, ngày 29/10, ông Bùi Ngọc Tấn (56 tuổi) là Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tử vong khi điều khiển ô tô qua đường giao cắt với đường sắt. Do thiếu quan sát, ô tô do ông Tấn điều khiển đã bị đoàn tàu SE9 chạy theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm trúng.

Vụ va chạm quá mạnh đã khiến chiếc ô tô lật ngửa văng sang bên đường, ông Bùi Ngọc Tấn bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung nhưng không qua khỏi.

Đọc thêm