Năm 2020 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

(PLVN) - Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2020 và cả năm 2020, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông năm 2020 giảm 3.111 vụ (giảm 17,6%), số người chết giảm 924 người (giảm 12,1%), số người bị thương giảm 2.820 người (giảm 20,7%)
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 1 xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vào tháng 8/2020.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 1 xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vào tháng 8/2020.

Cụ thể, tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020, toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 8.177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.575 người, bị thương 4.354 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 844 vụ, giảm 883 người chết, giảm 700 người bị thương. Đường sắt xảy ra 91 vụ, làm chết 71 người, bị thương 23 người; đường thuỷ xảy ra 62 vụ, làm chết 44 người, làm bị thương 7 người; hàng hải xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Tính riêng trong tháng 12/2020 (từ ngày 15/11/2020 đến 14/12/2020), cả nước xảy ra 1.525 vụ, làm chết 652 người và làm bị thương 1.152 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 237 vụ, giảm 4 người chết, giảm 330 người bị thương./.

Đọc thêm