Nam thanh niên gí dao vào cổ khống chế tài xế đang lái xe buýt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên (23 tuổi) nghi phê ma túy uy hiếp lái xe buýt ở TP HCM nhanh chóng bị nhóm Cảnh sát giao thông (CSGT) khống chế...
Đối tượng Trần Văn Hiếu và chiếc xe buýt xảy ra sự việc.
Đối tượng Trần Văn Hiếu và chiếc xe buýt xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, hơn 7h hôm nay, 10/4, tài xế đang điều khiển xe buýt mang BKS 60B-015.29 di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (hướng từ cầu Thị Nghè về đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM) thì bị một hành khách là nam thanh niên dùng dao khống chế, yêu cầu "chở đi miền Tây trốn gia đình" .

Phát hiện sự việc nguy hiểm, người dân nhanh chóng báo cho đại uý Khưu Hoàng Tuấn (cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh) đang làm nhiệm vụ tại nút giao Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân. 

Đại uý Tuấn lập tức thông báo xin chi viện trên bộ đàm, đồng thời sử dụng xe đặc chủng bám theo xe buýt trên.

Nhận tin yêu cầu hỗ trợ, khoảng 3 phút sau, hai cán bộ Đội CSGT Bến Thành là anh Nguyễn Hoàng Minh, anh Nguyễn Thành Vinh cùng đại uý Nguyễn Văn Nhựt, cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ, đang làm nhiệm vụ trên đường, cũng phóng theo xe buýt BKS 60B-015.29, lúc này xe vẫn di chuyển chậm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đến gần giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai Khai – Đinh Tiên Hoàng, lực lượng chức năng dừng được xe buýt, nhận thấy nam thanh niên đang kề dao vào cổ lái xe. Thượng uý Nguyễn Thành Vinh chĩa súng về phía đối tượng yêu cầu bỏ dao xuống. Theo Báo Công an TP HCM, nam thanh niên hoảng loạn tiếp tục uy hiếp "con tin".

Tài xế nhanh tay bấm nút mở cửa xe buýt, nhóm CSGT lao lên khống chế đối tượng.

Tại trụ sở Công an phường Đa Kao (quận 1), đối tượng được xác định là Trần Văn Hiếu, sinh năm 1998, ngụ quận Bình Thạnh, nghi bị "ngáo đá".

Đọc thêm