Nam thanh niên tử vong khi cố vượt tàu hỏa

(PLVN) - Điều khiển xe máy băng qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 8h50 sáng 27/9, tàu sắt SE5 Hà Nội – Sài Gòn xuất phát từ ga Hà Nội do anh Phạm Quý Hưởng thuộc đội lái máy 5 điều khiển.

Đến 9h04’, tàu SE5 đi đến km 8+050 khu gian Giáp Bát  - Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) tuyến đường sắt Bắc – Nam đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 33 - N6.86xx đi từ đường Ngọc Hồi rẽ vào.

Hậu quả, chiếc xe máy bị kéo lê gần 30m, biến dạng nằm dưới gầm máy của tàu hỏa. Nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là P.T.T (SN 2001, Vạn Phúc, Thanh Trì)

Đại diện ga Văn Điển đã cử người phối hợp với tổ tàu giải quyết vụ tai nạn. Tàu SE5 tiếp tục hành trình sau đó.

Đọc thêm