Nạn nhân cuối trong vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng giờ ra sao?

(PLO) - Trưởng khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn – Bệnh viện Việt Đức cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ TNGT đường sắt kinh hoàng đã phải thở bằng máy thở và hiện chưa thể nói trước tình trạng bệnh của bệnh nhân này.
Nạn nhân cuối trong vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng giờ ra sao?

Bệnh nhân là anh Nguyễn Xuân Quý (SN 1984, ở Thanh Trì, Hà Nội), tài xế của chiếc xe Honda CRV BKS 30A - 602.xx bị tàu hỏa đâm rạng sáng 25/10.

Bác sỹ Nguyễn Đức Chính, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức cho biết, tính tới 9h hôm nay, 25/10, bệnh nhân Quý đã phải thở bằng máy thở. Các bác sỹ vẫn đang nỗ lực hết sức mình để cứu chữa cho anh, tuy nhiên, chưa thể nói trước được bất cứ điều gì về trường hợp của bệnh nhân này.

Trước đó, khoảng 5h ngày 24/10, anh Quý điều khiển xe ô tô đi ngang đường ngang dân sinh đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội bị tàu hỏa chở khách SE2 hướng hành trình Sài Gòn - Hà Nội chạy tới đã tông trực diện. Chiếc xe ô tô bị húc văng ra ngoài đường ray khiến 6 người tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Quý được đưa vào cấp cứu trong trạng thái tỉnh táo và nói chuyện được. Qua kiểm tra, anh Quý không bị gãy tay chân. Tuy nhiên, bệnh nhân 32 tuổi lại bị chấn thương sọ não và tụ máu ở phổi.

Đọc thêm