Ngập nặng, cấm đường đoạn QL1A qua xã Xuân Lam (Hà Tĩnh)

(PLVN) -  Đến sáng 31/10, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vẫn còn ngập sâu, lực lượng chức năng gắn biển cấm các phương tiện qua lại.
Ngập nặng, cấm đường đoạn QL1A qua xã Xuân Lam (Hà Tĩnh)

Đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập. Các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh ngập 0,5 - 2 m, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn.

QL1A đoạn qua xã Xuân Lam huyện Nghi Xuân bị ngập nặng.
 QL1A đoạn qua xã Xuân Lam huyện Nghi Xuân bị ngập nặng. 

Xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) ngập sâu, đoạn QL 1A qua địa bàn chìm trong nước. Trung tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân cho biết, đến sáng 31/10, mặc dù nước rút bớt nhưng các phương tiện vẫn không thể đi lại. Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh), Thanh tra giao thông Hà Tĩnh cùng với Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân phối hợp lập chốt ở hai đầu điểm ngập, hướng dẫn tài xế, người dân di chuyển theo đường tránh.

Cũng theo trung tá Thắng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước, khoảng 2km tuyến đường QL 1A đoạn từ thôn 1 đến thôn 5 (xã Xuân Lam) bị ngập sâu trên 50cm.

Lực lượng chức năng đã gắn biển cấm các phương tiện qua lại từ chiều 30/10 và cử cán bộ trực 24/24 giờ.

Đọc thêm