Ngày 30/9, khởi công đồng loạt 3 dự án cao tốc Bắc-Nam

(PLVN) - 3 dự án thành phần gồm đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Phan Thiết – Dầu Giây sẽ đồng thời khởi công xây dựng vào ngày30/9/2020.
Hình minh họa
Hình minh họa

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, sau khi Bộ có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng đã chấp thuận việc tổ chức đồng thời khởi công xây dựng 03 dự án vào ngày 30/9/2020.

Cụ thể, Dự án Mai Sơn - QL45 sẽ tổ chức khởi công tại Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ tổ chức khởi công tại địa bàn Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và Dự án Phan Thiết - Dầu Giây được tổ chức tại xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 3 dự án quan trọng của đất nước được khởi công trong cùng một ngày. Việc triển khai khởi công xây dựng 03 dự án này nhằm hiện thực cụ thể quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Cũng theo Bộ GTVT, hiện 3 dự án thành phần được phép chuyển đổi đầu tư từ phương thức PPP sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn NSNN là Mai Sơn – Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Phan Thiết – Dầu Giây đã đủ điều kiện để thực hiện khởi công công trình.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tính đến ngày 20/9, Dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45 đạt 90,2%, Vĩnh Hảo – Phan Thiết đạt 97,5%, Phan Thiết – Dầu Giây đạt 89% và Bộ GTVT đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1244/CĐ – TTg ngày 15/9/2020.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT cho biết cả 3 dự án nêu trên đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 1 gói thầu/1 dự án để tổ chức khởi công, các gói thầu còn lại phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2020.

Đọc thêm