Ngày đầu năm, khai trương tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng

(PLVN) - Sáng 1/1, tại bến xe phía nam TP. Huế đã diễn ra Lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Huế - Đà Nẵng và ngược lại.


Chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại với giá vé 70.000 đồng/hành khách
Chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại với giá vé 70.000 đồng/hành khách

Sau Lễ khai trương, tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Điểm đầu của tuyến là bến xe phía Nam Huế và điểm cuối là bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Theo đó, tuyến Huế - Đà Nẵng có 29 phương tiện/ngày và tuyến Đà Nẵng - Huế có 28 phương tiện/ngày. Các tuyến xe buýt sẽ mở tuyến từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối với tần suất hoạt động 15 phút/chuyến. Giá vé chiều Đà Nẵng - Huế (dành cho hành khách đi suốt tuyến) được TP. Đà Nẵng quy định 70.000 đồng/hành khách/lượt. Đối với hành khách đi theo chặng sẽ được tính giá từ 30.000đồng – 50.000đồng/hành khách/lượt.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế phát biểu chúc mừng tại Lễ Khai trương
 Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế phát biểu chúc mừng tại Lễ Khai trương 

Tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại có tổng cộng 32 điểm dừng, đón trả khách (16 điểm chiều đi và 16 điểm chiều về). Trong đó, 12 điểm dừng, đón trả khách (6 điểm đi, 6 điểm về) tại thị xã Hương Thủy và 20 điểm dừng, đón trả khách (10 điểm đi, 10 điểm về)  tại huyện Phú Lộc.

Ông Nguyễn Văn Phương tặng hoa và quà cho đại diện các doanh nghiệp vận tải
 Ông Nguyễn Văn Phương tặng hoa và quà cho đại diện các doanh nghiệp vận tải
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho đại diện một số lái xe phục vụ trên tuyến.
 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho đại diện một số lái xe phục vụ trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn và quy định, các xe buýt đều được lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình và camera đúng tiêu chuẩn. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình truyền dẫn đầy đủ, liên tục các thông tin bắt buộc về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ thực hiện đúng biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, kịp thời bố trí xe thay thế khi có hư hỏng đột xuất.Đảm bảo phương án bố trí xe, nhân viên phục vụ đảm bảo có số ngày làm việc trong tháng theo định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách cộng đồng bằng xe buýt. Thực hiện đúng các quy định vé lắp đặt, quản lí, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.” Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế cho biết.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cắt băng khánh thành khai trương tuyến xe buýt liền kề Huế - Đà Nẵng và ngược lại.
 Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cắt băng khánh thành khai trương tuyến xe buýt liền kề Huế - Đà Nẵng và ngược lại.

Tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng đưa vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa hai địa phương, hạn chế các loại xe kinh doanh bất hợp pháp. Đồng thời, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đổi mới chất lượng phương tiện, thay đổi phong cách phục vụ văn minh lịch sự, dừng đỗ đúng các điểm quy định, lái xe an toàn.

Đọc thêm