Ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch: 13 người chết vì tai nạn

(PLVN) - Cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người - trong ngày  thứ hai nghỉ Tết Dương lịch. 
Ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch: 13 người chết vì tai nạn

Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết trong trong ngày 2/1 - ngày ths 2 nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 13 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với cùng kỳ năm 2020, số người chết giảm 28%. 

Cũng trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện hơn 9.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8,9 tỷ đồng, tước 688 bằng lái. Trong đó, 640 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.

Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ tuyến cao tốc thuộc Cục CSGT đã phát hiện 83 trường hợp vi phạm, phạt tiền 223,7 triệu đồng, tước 29 giấy phép lái xe, tạm giữ một phương tiện. Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 226 trường hợp vi phạm, phạt tiền 214 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong đợt cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, CSGT toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nhằm kéo giảm thiệt hại do tình trạng vi phạm luật giao thông gây ra.

Đọc thêm