'Nghẹt thở' đường Hà Nội những ngày cận Tết

(PLVN) - Không phải giờ cao điểm nhưng những ngày cận Tết Kỷ Hợi này, nhiều tuyến đường Hà Nội như: Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng… vẫn xảy ra ùn tắc. Còn thời điểm tan tầm, tại không ít vị trí nút thắt, người xe phải "chôn chân" cả tiếng đồng hồ.

Nhìn chung trên các ngả đường Thủ đô, phương tiện tham gia giao thông di chuyển khá khó khăn. Ngoài người buôn bán nhỏ, người đi mua sắm Tết..., là người dân, sinh viên ngoại tỉnh về quê sớm mang theo đồ dùng, hoa quả, quà cáp lỉnh kỉnh.

Chị Lê Thị Mai, ở Cổ Nhuế, ngán ngẩm chia sẻ: "Những ngày cuối năm chỉ muốn ở nhà, không muốn đi đâu cả, ra đường giờ nào cũng thấy tắc. Đường Phạm Văn Đồng thì bụi mù mịt. Tôi đi làm ở Cầu Giấy, cách nhà khoảng 5km mà đi cả tiếng đồng hồ”.

Mặc dù có lực lượng CSGT trực chốt, phân luồng đông hơn nhưng các tuyến đường vẫn xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến. 

Hình ảnh ghi nhận trên một số tuyến đường Hà Nội những ngày gần đây:

Đường Cầu Giấy thời điểm cận Tết luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
Đường Cầu Giấy thời điểm cận Tết luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
 
Người ngoại tỉnh với đồ đạc, quà cáp cồng kềnh tập trung chờ lên xe về quê.
Người ngoại tỉnh với đồ đạc, quà cáp cồng kềnh tập trung chờ lên xe về quê.
Đường Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến không phải vào giờ cao điểm nhưng vẫn rất tắc nghẽn.
Đường Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến không phải vào giờ cao điểm nhưng vẫn rất tắc nghẽn.
Đường Linh Đàm, các phương tiện bon chen đi ven hồ.
Đường Linh Đàm, các phương tiện bon chen đi ven hồ.

Đọc thêm