Người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê 20m

(PLO) - Trong lúc vội vàng chạy xe máy qua đường sắt đến chở mẹ đi bệnh viện, anh Phạm Văn Hương (SN 1960) bị tàu hỏa kéo lê hơn 20m tử vong tại chỗ.
Người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê 20m
Khoảng 6h30 ngày 16/7, tại tại Km299+600 giao nhau với đường dân sinh thuộc địa phận xóm 4, xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn
Thông tin ban đầu, thời điểm trên người đàn ông điều khiển xe máy BKS 37N7 0252 băng qua đường sắt, khi phát hiện ra tàu hỏa thì cố gắng quay xe trở lại nhưng không kịp. Tàu hỏa đã lao tới kéo lê ông cùng xe máy văng ra khoảng 20m, dẫn đến nạn nhân tử vong. 
Người xấu số được xác định là anh Phạm Văn Hương (SN 1960, trú tại xóm 4, Nghi Yên, Nghi Lộc). 
Chiếc xe máy và nạn nhân bị hất văng xa 20m, nạn nhân tử vong
 Chiếc xe máy và nạn nhân bị hất văng xa 20m, nạn nhân tử vong
Theo nhiều người cho hay, sáng nay anh Hương đến đón mẹ đi khám bệnh trên đường đi thì xảy ra tai nạn. 

Đọc thêm